Ngày 25/1, đại diện VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 4 bị can là cán bộ Công ty Bảo Việt Cao Bằng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

4 bị can, gồm: Hoàng Thị Chấm (SN 1978); Nông Tiến Đạt (SN 1987); Đàm Bắc Chiến và Điền Phi Long (SN 1988), cùng trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

leftcenterrightdel
 Bị can Hoàng Thị Minh Hiền - Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định 4 bị can trên với vai trò đồng phạm đã giúp sức cho Hoàng Thị Minh Hiền - Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng (khởi tố, bắt tạm giam ngày 27/10/2023) thực hiện các vi phạm trong hoạt động thu chi, tài chính của công ty vào các năm 2020 và 2021, gây thiệt hại cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. 

Trong số này, Hoàng Thị Chấm bị tạm giam, các bị can Nông Tiến Đạt, Đàm Bắc Chiến, Điền Phi Long áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

H.P