Theo đó, khoảng 12h15' ngày 30/7, người dân trên đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện khói lửa bốc lên từ một ngôi nhà hai tầng, có nhiều tiếng la hét thất thanh cầu cứu.

Những người sống gần đó liền hô hoán và dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa và giải cứu những người bên trong, lực lượng cảnh sát PCCC được huy động đến để hỗ trợ.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Cả 5 nạn nhân bên trong ngôi nhà được đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng, ngạt khói và được chuyển tới bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong số này chị Tr (SN 1984, chủ nhà) bị suy hô hấp, đa chấn thương, bỏng ở tay, chân.

Hai con gái của chị Tr. cùng hai người khác trong tình trạng ngạt khí, mặt đỏ, đau rát đường thở và tinh thần hoảng loạn. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch,  một bé gái được chuyển sang Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp tục điều trị.

leftcenterrightdel
 Một cháu bé bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Qua camera của gia đình ghi lại thời điểm đó, xuất hiện một nam thanh niên đưa can xăng 10 lít đi vào để trong nhà.

Sau đó, người này châm lửa đốt rồi bỏ chạy. Hiện, cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm người đàn ông được cho ném xăng, gây ra vụ cháy trên.

Hiền Anh