Theo đó, khoảng 10h ngày 9/1/2023, tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, đối tượng Hoàng Văn Phi (SN 1985), trú tại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn mang theo 1 dao phay (chuôi gỗ dài khoảng 12,5cm; phần lưỡi bằng kim loại màu đen dài khoảng 22,5cm; bản rộng 9,8cm) đến nhà ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958, là bố vợ của Phi).

Tại sân nhà ông H., Phi dùng dao phay đuổi chém ông H. 1 nhát vào vùng đầu; sau đó, Phi đi ra khu vực vườn và chăn nuôi nhà ông H., thấy cháu Nguyễn Đức M. (SN 2020, cháu ruột ông Hùng) đang chơi, Phi tiếp tục dùng dao phay chém 2 nhát vào vùng đầu cháu M.

Sau đó, ông H. chạy ra can ngăn thì Phi tiếp tục chém ông Hùng vào vùng tay trái và tai trái. Lúc này, anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989, con trai ông H.) nghe thấy tiếng động nên từ tầng 2 của gia đình đi xuống.

Khi thấy D., Phi tiếp tục lao vào và dùng dao chém anh Dũng 1 nhát vào vùng đỉnh đầu, anh D. chạy vào phòng ngủ, Phi đuổi theo và chém 1 nhát vào sau gáy anh D., hai bên giằng co nhau trong phòng ngủ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hoàng Văn Phi. (Ảnh: Hoàng Phong).

Sự việc được hàng xóm phát hiện và kịp thời can ngăn, khống chế được đối tượng Phi giao cho cơ quan chức năng để giải quyết. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng nên cháu bé đã không qua khỏi và tử vong vào trưa cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, VKSND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo VKSND TP Hà Nội, Phòng PC02 và Phòng PC09, Công an TP Hà Nội thực hiện khám nghiệm hiện trường, rà soát thu giữ vật chứng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xác minh làm rõ.

Phan Hải