Ngày 8/9, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Vũ Đình Thủy và Phùng Thị Soan (2 vợ chồng), cùng ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc; Phạm Mạnh Thắng, ở xã Cẩm Chế; Nguyễn Đức Trung, ở xã Tân Việt, cùng huyện Thanh Hà về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 151 BLHS năm 2015.

Riêng bị can Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
2 vợ chồng Vũ Đình Thủy và Phùng Thị Soan tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA HD).

Trước đó, ngày 23/8, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Nguyễn Văn Nghĩa có hành vi cất giấu trong người 3 tép heroin.

Nghĩa khai nhận 3 tép heroin mua của vợ chồng Vũ Đình Thủy (SN 1973) và Phùng Thị Soan (SN 1976) với giá 600.000 đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích, kiểm tra tại nhà của Thủy.

Khám xét nhà của Thủy, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ: 3 túi nilon chứa chất bột dạng cục màu trắng là heroin; 46 gói heroin; 1 túi có 248 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp; 96 mảnh giấy bạc; 1 cân điện tử và nhiều đồ dùng dụng cụ khác phục vụ cho việc mua bán ma túy.

leftcenterrightdel
 Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại nhà Thủy Soan. (Ảnh: CA HD).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ thêm 2 đối tượng ở huyện Thanh Hà là Phạm Mạnh Thắng (là đối tượng cung cấp, bán ma túy cho vợ chồng Thủy, Soan) còn Nguyễn Đức Trung (làm nghề lái xe taxi được Thắng thuê mang ma túy giao cho vợ chồng Thủy).

Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy ma túy ở Hải Phòng, Thắng cho ma túy vào một thùng sữa rồi sử dụng sim rác gọi cho Trung sang giao cho Thủy.

Khi Thủy xác nhận đã nhận được ma túy, 2 bên sẽ thống nhất thanh toán qua tài khoản ngân hàng còn Trung mỗi lần giao "hàng" thành công được Thắng trả 800.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Trung khai nhận mặc dù biết trong thùng sữa có chứa ma túy nhưng vì hám lời mà thực hiện, tính đến thời điểm bị bắt, Trung đã thực hiện việc giao ma túy từ Thắng cho vợ chồng Thủy 3 lần.

Được biết, Thủy từng có 4 tiền án liên quan đến các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Cưỡng đoạt tài sản; Trộm cắp tài sản, Soan từng có 1 tiền án về tội chứa mại dâm, Thắng từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, mới ra tù vào tháng 9/2021.

Sau đó, tang vật và đối tượng liên quan được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương. Hiện, vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nam Hy