Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Mạc Văn Đ. (SN 1974), ở thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát. Ban đầu xác định, trước khi anh Đ. bị đâm, kẻ gây án đã dùng xăng đổ vào nhà đốt. Khi anh Đ. chạy ra sân liền bị hung thủ ra tay sát hại. Do anh Đ. ở một mình và cổng khóa, vườn có nhiều cây cối nên khó phát hiện vụ việc.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách, VKSND huyện Nam Sách tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng gây án.

leftcenterrightdel
 Quyết định Truy tìm người và vật của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, bước đầu xác định Trịnh Xuân Thành (SN 1980), ở thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách là đối tượng nghi vấn gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo quyết định Truy tìm người và vật của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương: Đối tượng Thành cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài; mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay; mặc quần vải màu ghi; tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn, Thành đi xe máy Wave màu xanh có biển kiểm soát 34F-0785.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đề nghị Công an các tỉnh, thành phố phối hợp truy tìm nghi phạm

Nam Hy