Trước đó, vào hồi 23h15’ ngày 15/9, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về việc khoảng 22h30’ cùng ngày, tại gia đình ông Nguyễn Tuấn K. (SN 1960) và bà Nguyễn Thị T. (SN 1959), ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc 2 vợ chồng ông K. và bà T. bị thương tích nặng, đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Viện kiểm sát và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng truy theo dấu vết nóng để làm rõ vụ việc.

leftcenterrightdel
 Hiện trường là những vết máu loang lổ trong khu vực sân của ngôi nhà.

Qua điều tra tại hiện trường, bước đầu xác định đối tượng nghi vấn gây ra thương tích cho ông K. và bà T. là Hồ Sỹ Tấn, ở cùng thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, sau đó đối tượng Tấn đã trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 1h15’ ngày 16/9, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và triệu tập được Tấn khi đang lẩn trốn tại thành phố Hải Dương.

Qua khai thác thông tin ban đầu được biết, do tham gia chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần rồi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ, nên tối ngày 15/9, Tấn đã lợi dụng sơ hở, lẻn vào nhà ông K. để trộm cắp nhưng bị phát hiện.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, tối ngày 15/9, bà Nguyễn Thị T. (là vợ ông K.) đang ở tầng một, ngửi thấy mùi rượu liền mở cửa phòng có chứa rượu vào thì bất ngờ bị một đối tượng lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng. Thấy vậy, ông Nguyễn Tuấn K. chạy đến cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, bụng.

Vụ việc khiến ông Nguyễn Tuấn K. tử vong tại Bệnh viện Việt Đức vào trưa ngày 16/9 do mất nhiều máu. Còn bà Nguyễn Thị T. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, tuy đã thoát khỏi thời điểm nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên sức khỏe rất yếu. 

Được biết, Tấn là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại một cơ quan trên địa bàn huyện Gia Lộc. Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Hy