Khoảng 13h15 ngày 28/1, nhiều người dân sống tong khu vực hốt hoảng khi thấy khói lớn kèm lửa trên tầng thượng ngôi nhà 4 tầng, tại địa chỉ số 6 Hàng Nón (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên đã hô hoán mọi người và gọi điện báo lên lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

leftcenterrightdel
Lực lượng cảnh sát PCCP được huy động đến hiện trường  
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Hoàn Kiếm đã huy động xe máy chữa cháy lưu động và 4 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng lực lượng chiến sĩ khẩn trương có mặt hiện trường, khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy.
leftcenterrightdel
Lược lượng cảnh sát PCCC đang khẩn trương khống chế ngọn lửa 
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, đám cháy chưa kịp lây lan sang các nhà hàng xung quanh và không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc trên tầng 4 ngôi nhà số 6 Hàng Nói đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Một số người dân trên phố Hàng Nón cho biết, rất có thể nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do hộ gia đình nào đó đã bất cẩn trong việc đốt vàng mã tiễn ông Công ông Táo về chầu Trời.

Được biết, ngôi nhà bị cháy có nhiều hộ dân cùng chung sống. Tầng một của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

H.Nguyên