leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy 

Theo đó, vào sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà trọ tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Linh giao với Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) khiến nhiều người trong khu vực hoảng sợ, tháo chạy. 

Do khu trọ xây cất tạm bợ, tường và vách làm bằng tôn, gỗ nên lửa nhanh chóng cháy lan sang hơn 10 căn phòng trọ sát bên. Lửa bốc lên cao gây cháy trụ điện bên đường khiến cả khu mất điện. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 7, huyện Bình Chánh đã triển khai nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và ngăn không cho cháy lan. Sau khi có mặt tại hiện trường, các chiến sĩ đã khống chế và dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản của hơn 10 gia đình sống trong khu trọ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành dập lửa 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, một vụ cháy khác cũng đã xảy ra tại căn nhà số 11, trong khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3 khiến cả khu phố hoảng loạn.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 5/1 lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực tầng 1 của căn nhà trên, phát hiện vụ việc tiểu thương huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng bất thành do cửa bị khóa trái.

Cảnh sát PCCC quận 3 đã huy động 6 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. 

Rất may, thời điểm xảy ra cháy trong nhà không có ai nên không xảy ra thương tích về người. Tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ.

Nam Phong