leftcenterrightdel
 Hoa hậu Lã Kỳ Anh.

Ngày 19/5/2022, Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lã Thị Anh (32 tuổi, tên khác là Lã Kỳ Anh) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2021, Kỳ Anh quen "thiếu gia" Tuấn, 25 tuổi, qua mạng xã hội. Sau hơn một tuần trở nên thân thiết, phát sinh tình cảm, Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ đồng ý nhận quà, để anh này đến nhà mình ở quận 7 chơi.

Sau đó, Tuấn rủ Kỳ Anh về nhà mình ở quận 3, giới thiệu đang sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex giá 90.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng). Đang túng thiếu do mất sạch tiền vào sàn ngoại hối Forex, người đẹp nảy sinh ý định lấy trộm đồng hồ quý của người tình.

Hơn một tháng sau cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, Kỳ Anh lên kế hoạch đánh tráo chiếc Rolex trước khi chia tay. Người đẹp lén chụp ảnh đồng hồ, nhờ bạn tìm mua "hàng nhái" có giá hơn 13 triệu đồng.

Ngày 11/9/2021, khi anh Tuấn liên lạc xin lỗi, giảng hòa, Kỳ Anh vờ chấp nhận để có cơ hội đến nhà người tình thực hiện mưu đồ. Đêm đó, trong lúc "thiếu gia" ngủ say, cô đánh tráo đồng hồ giả vào bộ sưu tập, lấy đồ thật giấu.

Trưa hôm sau Kỳ Anh tìm cớ gây sự, dứt khoát chia tay người tình rồi bỏ về cùng chiếc Rolex. Cô mang đồng hồ đi thế chấp cho người bạn được một tỉ đồng. Đến khi anh Tuấn lau chùi bộ sưu tập mới phát hiện hàng giả nên trình báo Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an thấy ảnh chụp chiếc Rolex cùng thông tin rao bán trên mạng. Sau đó, Kỳ Anh bị bắt giữ. Tại Công an, Kỳ Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Đại Lánh