Như vậy sau gần 2 tháng được các bác sĩ đầu ngành chăm sóc và chữa trị tích cực, nhưng do tổn thương quá nặng, bé Đ.N.A. đã qua đời vào hồi 19h10 ngày 12/3.

Hiện gia đình cháu, Luật sư Lê Hồng Hiển cùng cộng sự, cơ quan chức năng đang có mặt tại Bệnh viện Xanh Pôn để tiến hành các thủ tục giám định pháp y.

leftcenterrightdel
  Cháu Đ.N.A. sau thời gian điều trị tại bệnh viện đã không qua khỏi. 

Trước đó, vào khoảng 17h23 ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi) ở thôn 4 (xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Cháu bé được mẹ đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói, từ chiều thấy gọi con không tỉnh nên mới đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán, thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Kết quả chẩn đoán sơ bộ cho thấy, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó, cháu A. được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định được kẻ thủ ác chính là người tình của mẹ cháu Đ.N.A.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định: Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội; nghề nghiệp: Thợ mộc), đã có hành vi Giết người.

Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên về tội Giết người, quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cũng ban hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng.

Vũ Phương