Theo đó, Viện KSND thành phố Vĩnh Yên đã ra Quyết định phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Trường, Trần Thế Anh và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Đức Hải về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối ngày 22/8/2021, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Trí Thanh (SN 2006 ở thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc) với Nguyễn Đức Thạch (SN 2005 ở thôn 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương) nên Thanh và Thạch đã hẹn nhau đến địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Trong hơn 50 đối tượng hẹn nhau "hỗn chiến", có nhiều thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 14-18 tuổi.

Khoảng 22h cùng ngày, Thanh cầm đầu một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 34 đối tượng đều ở huyện Yên Lạc; Thạch cầm đầu một nhóm khoảng 20 đối tượng ở huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên. Khi hai nhóm gặp nhau tại đường Triệu Thái, thuộc khu công nghiệp Khai Quang (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên), hai nhóm đã lao vào “hỗn chiến”.

Các đối tượng đều sử dụng những loại hung khí tự chế nguy hiểm, có tính sát thương cao như dao phóng, đinh ba, dao rút, tuýp sắt, vỏ chai bia thuỷ tinh, súng tự chế… để đánh nhau. Hậu quả: 5 đối tượng bị thương tích phải đi cấp cứu, có đối tượng bị súng bắn trúng vào lưng.

leftcenterrightdel
Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm, có tính sát thương cao như dao phóng, đinh ba, dao rút, tuýp sắt, súng tự chế...

Đến ngày 26/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và đề nghị xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuyết