Thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên là cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (cũ), tỉnh Phú Thọ với mục đích chiếm đoạt tiên bảo hiểm nhân thọ, nên trong thời gian từ tháng 6/2024, Châu đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990), trú trại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ cùng với các đối tượng: Hà Thành Đạt (SN 1996), trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Hoàng Văn Trường (SN 1996), trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ; Hoàng Văn Thắng (SN 1990), trú trại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê; Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ; Hoàng Thị Linh (SN 2002), trú xã Văn Yên, tỉnh Yên Bái thực hiện hành vi phạm tội cùng mình.

leftcenterrightdel
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu.

Theo đó, Tạ Minh Châu sẽ bỏ tiền ra cho các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ tại nhiều công ty bảo hiểm cho các đối tượng trên, sau đó, Châu sẽ làm tiểu phẫu tự tạo thương tích trên cơ thể người mua bảo hiểm.

Châu sẽ đưa những người mua bảo hiểm đến khu vực hồ câu thuộc xã Cẩm Khê rồi tiêm thuốc mê, lấy kim tiêm và búa đinh đục vào xương cho nứt, vỡ (thường sẽ làm rạn nứt, vỡ vùng xương chậu, xương đùi...), sau đó, Châu hướng dẫn những người này tạo ra những tai nạn tự nhiên để được hưởng bảo hiểm như: Điện giật ngã gẫy xương chậu, đi suối ngã gãy chân.

Sau khi tai nạn, người mua bảo hiểm nhập viện lấy bệnh án và làm các thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả. Khi nhận được tiền chi trả, tuỳ theo số tiền đóng góp để mua các gói bảo hiểm thì sẽ chia nhau lợi nhuận, thông thường thì người mua bảo hiểm hưởng 30% (vì họ không phải mất tiền mua bảo hiểm ban đầu), còn lại 70% thì Châu và những người góp vốn được hưởng.

Từ tháng 6/2024 đến nay, các đối tượng đã chiến đoạt tiền bảo hiểm của nhiều Công ty bảo hiểm (AIA, Daiychilife; Manulife; Chubblife; FWD; Sunlife ....) với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng (riêng Công ty bảo hiểm Manulife thiệt hại là 3,5 tỉ đồng).

Ngày 11/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (PC02) ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp; Nguyễn Anh Dũng; tạm giữ đối với 6 đối tượng: Châu, Trường, Thắng, Dũng, Điệp và Đạt.

leftcenterrightdel
 Các bị can trong vụ án.

Quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025, Tạ Minh Châu thống nhất với Nguyễn Thị Hoài Thu để mua bảo hiểm và tạo thương tích cho Hoàng Văn Thắng (chồng của Thu) và Hoàng Thị Hồng Điệp (cô của Thắng), sau đó thực hiện việc chiếm đoạt số tiền 1,05 tỉ đồng của Công ty bảo hiểm Manulife, trong đó, Châu, Thu và Thắng cùng nhau chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng; Châu, Thu và Điệp cùng nhau chiếm đoạt số tiền 550 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 5/2025 đến tháng 8/2025, Tạ Minh Châu cùng với Hoàng Văn Trưởng, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt và Hoàng Thị Linh thực hiện hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để cùng chiếm đoạt tổng số tiền 2,45 tỉ đồng của Công ty bảo hiểm Manulife, trong đó, Châu và Trường cùng chiếm đoạt 500 triệu đồng; Châu và Dũng cùng chiếm đoạt 500 triệu đồng; Châu và Đạt cùng chiếm đoạt 650 triệu đồng; Châu và Linh cùng chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” theo quy định tại khoản 3 Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với: Tạ Minh Châu, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt và Hoàng Thị Linh về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” theo quy định tại khoản 3 Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015. VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh Phú Thọ (Phòng 2) mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.

VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, bảo đảm việc điều tra, truy tố được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn.

Phan Hải