Ngày 4/8, theo thông tin từ VKSND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thọ Cường (SN 1987, trú tại thị trấn Nông Cống) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên phối hợp cùng lực lượng Công an lấy lời khai của đối tượng Cường.

Trước đó, vào khoảng 7h30’ ngày 26/7, tổ tuần tra Công an thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống) đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự hành lang giao thông trên địa bàn thì phát hiện quầy hàng kinh doanh hải sản của bà Đồng Thị Nhung (SN 1954, ở tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống) lấn chiếm vỉa hè nên đã yêu cầu bà Nhung di chuyển hàng hóa vào trong.

Tổ công tác đã tiến hành làm việc, yêu cầu bà Nhung không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Lúc này, con trai bà Nhung là Ngô Thọ Cường cầm theo một con dao chạy ra đe dọa, chửi bới và cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Trước sự việc này, lực lượng Công an thị trấn Nông Cống đã khống chế và bắt giữ Ngô Thọ Cường bàn giao cho cơ quan Công an huyện Nông Cống để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thọ Cường khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc là Cường mới đi uống rượu về. Khi thấy lực lượng Công an ở quầy hàng của mẹ mình nên Cường đã nóng giận chạy lại chửi bới, đe dọa và lăng mạ lực lượng Công an.

Hiện tại, vụ việc đang được VKSND huyện Nông Cống phối hợp cùng Công an xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bình Minh