leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát lật tẩy những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Quang Út (39 tuổi), Mai Minh Tấn (30 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk; Đào Trọng Trung (47 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Lê Minh Hiệp (37 tuổi), Nguyễn Văn Sang (36 tuổi), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (39 tuổi), Nguyễn Minh Phúc (35 tuổi), Trần Văn Tứ (40 tuổi), Lê Anh Tuấn (35 tuổi), Đinh Văn Giới (43 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh); Đào Thanh Phong (44 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long); Trần Tấn Cường (33 tuổi), Nguyễn Việt Phương (40 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả điều tra xác định: Trần Quang Út, Mai Minh Tấn, Đào Trọng Trung là các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo Kayple.

Lê Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sang, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Minh Phúc, Trần Văn Tứ, Lê Anh Tuấn, Đinh Văn Giới, Đào Thanh Phong, Trần Tấn Cường, Nguyễn Việt Phương là các đối tượng giúp sức cho Út, Tấn, Trung thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Trong thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 8/2025, nhóm đối tượng trên đã lôi kéo, lừa các nhà đầu tư nộp tiền vào dự án ma “Kayple” để chiếm đoạt với số tiền hơn 95 tỉ đồng.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua dự án tiền ảo đầu tiên được phát hiện, xử lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. VKSND tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác công tố, kiểm sát giải quyết của Cơ quan CSĐT và phối hợp kịp thời, chặt chẽ với Cơ quan CSĐT trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng để điều tra, khám xét, thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan. Kiểm sát viên trực tiếp tham gia và kiểm sát việc ghi lời khai các đối tượng trong vụ việc, đảm bảo căn cứ khởi tố chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị quần chúng nhân dân hết sức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, nhất là việc đầu tư vào các dự án “ma” không được cấp phép, không minh bạch, đánh vào tâm lý “lợi nhuận cao” do các đối tượng tự kêu gọi, tạo dựng trên các nền tảng mạng internet. Đồng thời, kêu gọi những người bị hại trong vụ án khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nơi gần nhất để kịp thời tố giác, trình báo.

 

Văn Chiến - Giang Hà