Ngày 16/10, VKSND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Thái Khang Nam (SN 1991, trú tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Thái Khang Nam tại cơ quan Công an. Ảnh CALS.

Trước đó, khoảng đầu tháng 11/2023, Công an TP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị  H.T.T (trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) về việc bị Trần Thái Khang Nam lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Theo đó, vào cuối năm 2022, Trần Thái Khang Nam có ra Lạng Sơn chơi, sau đó quen biết chị T và nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi trở về Bình Định, hai người tiếp tục giữ liên hệ qua mạng xã hội. Lợi dụng sự tin tưởng của chị T, Nam nhiều lần vay tiền, nói dối là để lấy hàng làm ăn, tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng đều sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi chiếm đoạt được hơn 40 triệu đồng, đến khoảng tháng 8 năm 2023, Nam cắt đứt liên hệ với chị T.

Được sự vận động của lực lượng chức năng, ngày 6/11/2023, đối tượng đã đến Công an TP Lạng Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Hiếu