Chiều ngày 8/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan vừa mới ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh, Võ Văn Tuấn (là chồng của Trinh) và Vũ Thị Bích Liên (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vũ Thị Bích Liên tại cơ quan điều tra. 

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, Liên là nhân viên của một cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ. Chiều 17/10, Liên đang dẫn khách hàng đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục sang tên, bán 1 chiếc xe mô tô thì bị cán bộ của Phòng CSGT phát hiện các thủ tục giấy tờ đều làm giả. Lúc này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản và bàn giao đối tượng Liên cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Quá trình đấu tranh, Liên khai đã nhờ Tuấn và Trinh làm toàn bộ hồ sơ trên. Ngay sau đó, cơ quan điều tra lập tức ập vào khám xét nhà của vợ chồng Tuấn thu giữ nhiều tang vật, gồm máy móc, phương tiện làm con dấu cùng 22 con dấu giả.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Tuấn khai nhận cuối tháng 8/2018, lên mạng học cách làm con dấu giả, rồi đặt mua một chiếc máy làm con dấu với giá 5 triệu đồng ở TP.HCM về làm dấu giả để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ.

 Chính Cương