VKSND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hợi, SN 1992, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Hợi.

Trước đó, vào khoảng 16h30' ngày 1/3, Nguyễn Văn Hợi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave lưu thông trên đường Quốc lộ 12C hướng đi từ xã Lâm Hợp đến xã Kỳ Tân trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Khi đi đến địa phận xã Kỳ Tân, Hợi phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu MAZDA3 màu trắng mang BKS: 38A – 279.48 do anh Trần Đức Hải (SN 1982, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển đi cùng chiều vượt lên.

Thấy đoạn đường ít người qua lại, khu vực xung quanh không có nhà dân nên Hợi nảy sinh ý định chặn xe ô tô này để cướp tài sản.

Hợi điều khiển xe mô tô đi vượt lên và chặn trước vị trí đầu xe ô tô của anh Hải. Sau khi xe ô tô dừng, Hợi dùng tay đập vào cửa lái để yêu cầu Hải xuống xe nhằm chiếm đoạt tiền. Nhưng do Hải sợ bị đánh nên đã ngồi trong xe khóa cửa lại mà không xuống.

Hợi liền nhảy lên nắp capo của xe ô tô, dùng chân đạp mạnh nhiều phát vào cửa kính chắn gió ở vị trí đối diện tay lái của xe ô tô nhằm mục đích đạp vỡ kính chắn gió để ép Hải phải ra khỏi xe ngay.

leftcenterrightdel
 Thầy giáo bị Hợi đánh, cướp tài sản.

Do sợ kính chắn gió bị Hợi đạp vỡ nên Hải phải ra khỏi xe ô tô, sau khi xuống xe, anh Hải đã bị Hợi đe doạ và cướp số tiền 900 ngàn đồng từ ví của anh Hải.

Lấy tiền xong Hợi lao vào đấm nhiều phát vào mặt Hải làm Hải bị chảy máu và bị thương ở phần mũi.

Sau khi bị Hợi đánh, anh Hải lên xe ô tô điều khiển đi. Hợi tiếp tục đuổi theo xe Hải để chặn xe nhằm chiếm đoạt điện thoại của Hải.

Do lo sợ nên anh Hải không đưa mà giấu chiếc điện thoại của mình tại tấm lót bàn đạp chân phanh xe ô tô. Thấy trên xe của Hải có camera hành trình nên Hợi luồn tay qua cửa kính xe ô tô giật luôn chiếc camera hành trình của xe.

Sau đó, Hải lại tiếp tục điều khiển xe đuổi bám theo anh Hải để đòi anh Hải bồi thường cho Hợi với lý do là “anh Hải đâm vào làm hư hỏng xe máy của Hợi nên phải bồi thường cho Hợi”.

Do không còn tiền trong người nên anh Hải hẹn Hợi cùng chạy qua nhà người thân để vay tiền đưa cho Hợi.

Tuy nhiên quá trình di chuyển, xe máy của Hợi không đuổi kịp xe ô tô của anh Hải, sau đó anh Hải đã đến trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Được biết anh Hải là giáo viên công tác tại trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh; quá trình di chuyển từ trường về nhà thì xảy ra sự việc trên.

P.V