Ngày 2/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ung Văn Lâm (SN 1991, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thu Uyên (SN 1994, trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Nhiều nam nữ thanh niên đang phê ma túy,  nhảy múa quay cuồng thì  bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 18/10, Lâm mua 4 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp loại khay của 1 người chưa rõ lai lịch với giá hơn 2 triệu đồng.

Sau đó, Lâm đưa số ma túy trên đến quán karaoke Galaxy ở thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) để cùng với 8 người đi cùng sử dụng.

Khi nhóm của Lâm đang sử dụng ma túy thì công an ập vào bắt quả tang. Quá trình kiểm tra tại quán karaoke Galaxy, cơ quan Công an thu giữ của Uyên 1 gói ma túy mới mua của Lâm.

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 19/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) ập vào kiểm tra quán karaoke Galaxy. Kiểm tra 4 phòng, tổ công tác phát hiện hàng chục thanh niên nam, nữ đang có biểu hiện phê ma túy, bật nhạc to và nhảy múa quay cuồng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều ma túy đá, ketamin dùng để hít, thuốc lắc và cỏ Mỹ tại 4 phòng trên. Đồng thời, tổ công tác đưa hàng chục nam, nữ thanh niên nói trên về Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột để kiểm tra thì có 21 trường hợp (6 nữ, 15 nam) dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Chính