Trước đó, ngày 9/9, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 21/10, ra quyết định khởi tố bị can.

leftcenterrightdel
 "Bia Sai Gon Viet Nam" có nhãn hiệu trùng và tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/6, Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bia Biva (tại địa chỉ: Ô 4, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ông Vũ Tuấn Châu làm chủ) phát hiện 4.712 thùng bia mang nhãn hiệu “Bia Sai Gon Viet Nam”, 116.700 vỏ lon bia và 3.300 vỏ thùng bia chưa sử dụng có nhãn hiệu trùng và tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Kết quả điều tra xác định: Vào tháng 4/2020, bà Trần Thị Ái Loan, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (địa chỉ: 264 Lê Thánh Tông, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM), ký hợp đồng hợp tác sản xuất bia mang nhãn hiệu “Bia Sai Gon Viet Nam” với ông Vũ Tuấn Châu.

Nội dung hợp đồng thể hiện “Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam đồng ý ký hợp đồng hợp tác sản xuất bia ‘Bia Sai Gon Viet Nam’ với cơ sở sản xuất bia Biva theo mẫu nhãn hiệu và chất lượng do Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp; Cơ sở sản xuất bia Biva chỉ được sản xuất bia Bia Sai Gon Viet Nam cho Công ty bia Sài Gòn Việt Nam theo đơn đặt hàng từ công ty này”.

leftcenterrightdel
Lô hàng lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ. 

Cơ quan điều tra xác định, đến nay, cơ sở sản xuất bia Biva đã sản xuất và giao cho Công ty bia Sài Gòn Việt Nam 4.200 thùng bia “Bia Sai Gon Viet Nam” thu về 365 triệu đồng. Công ty bia Sài Gòn Việt Nam đã bán 3.300 thùng bia nêu trên cho 3 khách hàng thu về 578 triệu đồng. Số bia còn lại được sử dụng làm quà tặng cho các tổ chức và cá nhân để quảng bá sản phẩm.

Ngày 23/6, cơ sở sản xuất bia Biva đang tiếp tục giao cho Công ty bia Sài Gòn Việt Nam 4.712 thùng bia “Bia Sai Gon Viet Nam” thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ.

Kết quả giám định xác định sản phẩm bia “Bia Sai Gon Viet Nam” do Công ty Cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam thuê cơ sở Biva sản xuất có nhãn hiệu trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)./.

Nguyễn Lánh