VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 10 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Công an ra quyết định khởi tố.

Đồng thời, VKSND tối cao cũng phê chuẩn lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đào Văn Chấp (tên gọi khác là Cường), hộ khẩu thường trú tại số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Thị Hà (vợ của Đào Văn Chấp);  Đào Tuấn Duy và Đào Mạnh Đức (2 con của Đào Văn Chấp); Vi Xuân Mạnh, thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh;  Dương Văn Tuấn, tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh; Ngô Chí Tuệ, khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh; Trần Văn Sỹ, bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh; Bùi Đình Thao, thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Phạm Văn Tú, thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Bị can Đào Văn Chấp.                                      Ảnh: Bộ Công an. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 18/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên án này được triệt phá trong quá trình thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.

Ban Chuyên án xác định, đường dây buôn lậu này do Đào Văn Chấp cầm đầu.

Đường dây buôn lậu này có quy mô đặc biệt lớn, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới rồi đưa về nhiều tỉnh, thành cả nước.

Mỗi ngày, những người tham gia đường dây này vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỉ đồng. Loại hàng được nhóm người này buôn bán, vận chuyển rất đa dạng, trong đó có quần áo, vải, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy, hàng điện tử.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Ban chuyên án đã khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng tham gia đường dây buôn lậu này và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa.

Đồng thời, Ban chuyên án cũng tổ chức nhiều mũi trinh sát khác thực hiện khám xét các kho chứa hàng tại Hà Nội, Hưng Yên… và thu giữ thêm gần 200 tấn hàng, 20 xe container và xe tải các loại.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án Buôn lậu với quy mô rất lớn, xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch.

 

Hà Nhân