Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Sơn (sinh năm 1969, quê quán Nghệ An), khám xét nơi ở của Sơn tại phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

 Theo kết quản điều tra ban đầu, Ngô Minh Sơn làm việc tại Ngân hàng SHB Phòng giao dịch Đức Trọng, Lâm Đồng từ năm 2011 đến tháng 7/2017, sau đó tự ý bỏ việc.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Sơn. Ảnh TN.

Cũng trong giai đoạn năm 2017, nhiều người có đơn gửi cơ quan chức năng địa phương tố cáo Ngô Minh Sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Minh Sơn đã nhiều lần vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà, trú Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng với số tiền hàng tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sơn dùng tiền để sử dụng vào các mục đích khác và trả các khoản nợ của mình.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhiều khoản vay khác mà công dân tố cáo.

Văn Nguyễn