Sáng nay (9/7), VKSND Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương (SN 1971, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 8h45' ngày 3/7, tổ công tác CSGT Công an Thị xã Kỳ Anh phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 38A – 154.93 Nguyễn Tiến Cương điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đọc lệnh tạm giam bị can Nguyễn Tiến Cương (Ảnh: CAHT).

Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Cương đã không xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra mà hạ kính chắn gió xuống để giải thích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe nhưng chủ phương tiện không chấp hành mà còn lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đoạn ngã Việt - Lào nhằm bỏ chạy.

Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh, ngăn không để lái xe gây tai nạn. Phải đến khi chiếc ô tô tông vào xe máy của CSGT làm vật chắn trên đường, Nguyễn Tiến Cương mới chịu cho xe dừng lại.

Cũng liên quan đến hành vi chống đối CSGT, VKSND Thị xã Kỳ Anh cũng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Nhật (SN 1985) trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh về tội “Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Quốc Nhật (Ảnh: CAHT).

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 9h ngày 27/5, khi đang tuần tra, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện hai đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai đối tượng này không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Thượng úy Nguyễn Khánh Đạt và Thượng úy Thái Minh Phương đã đuổi theo, chặn đón, yêu cầu 2 đối tượng dừng xe.

Khi bị dừng xe, Trần Đình Vũ (lái xe) rút chìa khóa, còn Nguyễn Quốc Nhật nhảy xuống rút ra 1 thanh kiếm và 1 con dao cán dài vung lên dọa chém Thượng úy Đạt. Sau đó, đối tượng Nhật tiếp tục vung kiếm dọa chém nhiều lần vào 2 CSGT

Thấy hai đối tượng manh động, Thượng úy Đạt và Thượng úy Phương phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. Lợi dụng lúc đó, đối tượng Vũ rú ga bỏ chạy.

 

Mẫn Phong