leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong vụ án (ảnh Công an cung cấp).

Ngày 7/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong vụ án “Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại địa bàn xã Phú Đức, huyện Long Hồ vào tối 28/7.

Theo đó các bị can Nguyễn Minh Nghiệp (SN 1991) và Trần Tuấn Tài (SN 2000) cùng ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ và Trần Tuấn Sĩ (SN 2006, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít) bị khởi tố về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Phạm Quốc Huy (SN 2001, ngụ xã Phú Đức, ngụ huyện Long Hồ) bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nói trên đã được VKSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn.

Theo nội dung vụ án, vào tối 28/7, N.T.Q. (SN 1987) và N.H.D. (SN 1988, cùng ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) và Phạm Quốc Huy chơi bida cùng nhau tại một quán bida trên địa bàn xã Phú Đức thì nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Lúc này Huy nhắn tin cho nhóm bạn đem hung khí đến quán bida để đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Huy tiếp tục gọi điện cho nhóm bạn thông báo về việc bị đánh. Lúc này, Nghiệp, Sĩ, và Tài cùng nhiều người khác đem hung khí chạy đến quán bida để hỗ trợ Huy.

Khi thấy cả nhóm Nghiệp, Sĩ và Tài tới, D. và Q. cùng chạy ra sau quán thì Q. bị đuổi đánh, đâm bất tỉnh. Riêng D. chạy thoát được.

Sau đó, nhóm đối tượng đưa Q. đến Trung tâm y tế huyện Long Hồ cấp cứu nhưng Q. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Q. bị nhiều vết thương, trong đó có vết đâm thủng tim gây mất máu dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 2 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ và 11 viên đạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt An