leftcenterrightdel
 4 bị can đe dọa nhân viên bảo vệ công trình để cướp tài sản.

Chiều 15/8/2022, nguồn tin từ VKSND quận 1, TP HCM cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Ly (37 tuổi), Phạm Hoàng Hiếu (35 tuổi), Huỳnh Minh Tâm (30 tuổi) về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 BLHS năm 2015.

Đồng thời phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trắng (34 tuổi) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 BLHS năm 2015.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng nêu trên. Ngoài ra, Công an đang điều tra, truy xét nam thanh niên tên Phát để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 3/8/2022, anh P.V.T. (32 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và anh N.B.S. (20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) đang ngủ tại phòng bảo vệ thuộc công trình V.G.R. nghe tiếng động lạ nên dậy kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Nhóm này dùng hai xuống máy lưu thông trên sông Sài Gòn để tiếp cận công trình sau đó trộm vật tư.

Qua đó cả hai phát hiện nhóm khoảng 5 người đang vác trộm vật tư, thiết bị trong công trình nên hô hoán, đồng thời đẩy cửa phòng để chạy ra nhưng bị khóa trái bằng dây thừng.

Nghe tiếng truy hô, nhóm này không bỏ chạy mà cầm gậy sắt đến đập vào cửa kính và buông lời đe dọa, buộc các nhân viên im lặng. Bị uy hiếp, cả hai không dám chống cự và lén dùng điện thoại quay lại cảnh nhóm này trộm cắp.

Khoảng một giờ sau, nhóm này rời đi thì anh T. và S. mới dùng bật lửa đốt cháy dây thừng để thoát ra ngoài. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện nhóm trên trộm 45 cuộn dây cáp đồng, 58 cây ống đồng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 nhận định băng trộm tháo chạy về hướng TP Thủ Đức nên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương rà soát, thu thập thông tin các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản trên tuyến sông Sài Gòn để phá án.

Đến sáng 9/8/2022, trinh sát phát hiện Ly, Hiếu, Tâm và Trắng ở dưới chân cầu Sập (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) nên ập vào khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu đấu tranh, các đối tượng khai nhận quen biết nhau thông qua mối quan hệ xã hội, cả nhóm đều không có việc làm, không nơi cư trú ổn định nên thường xuyên tá túc trên hai xuồng máy của Ly và Tâm ở khu vực gầm Cầu Sập.

Phát rủ Hiếu, Ly, Tâm và Trắng đi trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng V.G.R để có tiền tiêu xài và cả nhóm đồng ý.

Rạng sáng 3/8/2022, cả nhóm dùng hai xuồng máy lưu thông trên sông Sài Gòn để tiếp cận công trình. Trắng ngồi trên xuồng cảnh giới để đồng bọn lẻn vào trộm vật tư. Tài sản trộm được, cả nhóm mang đi bán được 25 triệu đồng và chia đều mỗi người 5 triệu đồng.

Công an xác định, hành vi lúc đầu của các đối tượng là trộm cắp tài sản nhưng sau đó dùng công cụ khóa trái cửa, dùng hung khí đe dọa để lấy tài sản nên đã cấu thành hành vi cướp tài sản./.

Phi Sơn - Đại Lánh