Ngày 22/4, VKSND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Văn Thịnh (SN 1984, trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Ninh Văn Thịnh tại cơ quan Công an. 

Vào ngày 17/4, Công an xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng nhận được tin người dân đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ninh Văn Thịnh có hành vi hiếp dâm cháu M. (SN 2017) ở xã Đồng Tiến.

Cháu M. là con gái người quen của đối tượng Ninh Văn Thịnh.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Đồng Tiến đã bắt giữ Thịnh, bàn giao cho Công an huyện Hữu Lũng điều tra.

Theo điều tra, vào tối 17/4, Ninh Văn Thịnh được mời ăn cơm, uống rượu tại nhà cháu M.

Sau khi ăn cơm và uống rượu say, Ninh Văn Thịnh nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu M., con của chủ nhà.

Đối tượng Thịnh đã dụ dỗ cháu M. đi theo mình ra sau bếp chơi và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M. ở đó.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi đồi bại, Thịnh bị mẹ của cháu M. phát hiện, hô hoán người nhà bắt quả tang.

Khi bị bắt giữ, Ninh Văn Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định pháp luật.

Vũ Phương