Chiều 31/3, VKSND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quỳnh (SN 1979, trú tại thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, Yên Bái) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Lương Phú Quỳnh đã có 3 tiền án đều chưa được xóa án tích, trong đó tiền án gần nhất về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi vào năm 2020, đã ra tù ngày 4/3/2021.

Trước đó, Công an huyện Tam Dương nhận được đơn trình báo của cháu L.T.V. (SN 2007, hộ khẩu tại huyện Tân Yên, Lai Châu) về việc bị Lương Phú Quỳnh trong thời gian tháng 2 và tháng 3/2022 đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của cháu V.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Tam Dương làm rõ, tháng 2/2022, cháu V. cùng Quỳnh đến xin làm việc tại quán karaoke Dubai (thuộc thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Trong quá trình làm việc cùng nhau tại quán Karaoke Dubai, ngày 11/02/2022, Quỳnh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với V. và nói với V. về vấn đề này.

Cháu V. đã không đồng ý và sau đó Quỳnh đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của V., mặc cho V. cố kháng cự ngay tại phòng hát của quán Karaoke Dubai.

Sự việc cũng diễn ra tương tự vào hai ngày sau (ngày 14/2 và ngày 16/3). V. đã rất sợ hãi và không dám kể cho ai biết về sự việc.

Vũ Phương