Vương Thị Huyền Linh làm nghề giúp việc nhà. Bà Linh khai thường xuyên đến giúp việc nhà cho bà C. (60 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) và biết được chủ nhà thường để nhiều tài sản trong sọt đựng quần áo. Trước đó, bà Linh có mua đất ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhưng chưa chồng đủ tiền cho chủ đất.

leftcenterrightdel
Bà Vương Thị Huyền Linh và tang vật tại cơ quan điều tra. 

Sáng 3/4, khi làm xong việc tại nhà bà Cẩm, bà Linh đã lấy trộm 65 triệu đồng, 300 USD, 1 chiếc nhẫn kim cương 5 ly, 22 chỉ vàng, mang về giấu trong vườn nhà. Sau đó, bà Linh mang bán 4 chỉ vàng được gần 17 triệu đồng. Bà Linh dùng số tiền bán vàng cùng với số tiền mặt vừa trộm được để trả nợ tiền mua đất trước đó tại huyện gần 74 triệu đồng.

Mất tài sản đến 13 ngày sau bà C. mới phát hiện và trình báo công an (16/4). Từ đơn trình báo của bà C., Công an H.Tam Bình xác định Linh là nghi phạm nên mời về làm việc. Khi bị mời làm việc, bà Linh đã giao nộp số tài sản còn lại và tự nguyện khắc phục cho bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tuấn Anh