leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Văn Dũng tại Cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều (cũ) tiếp nhận đơn tố giác của 5 công dân, gồm: Bà Trần Thị Thu Huyền, ông Trần Văn Hưng, bà Vũ Thị Tố Uyên, bà Lại Thị Tường và bà Hoàng Thị Mỹ. Các bị hại trình bày đã tin tưởng giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trần Văn Dũng (SN 1997, trú phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) để nhờ làm thủ tục hành chính về đất đai, nhưng sau đó bị chiếm đoạt.

Thủ đoạn được xác định là Dũng lập các hợp đồng mang nội dung “ủy quyền toàn phần”, qua đó nắm toàn quyền định đoạt tài sản (chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho…) trái với mục đích ban đầu của người ủy quyền. Nhiều trường hợp do quen biết, tin tưởng nên không đọc kỹ nội dung trước khi ký. Từ các giấy tờ đã nhận, Dũng bị cho là đem chuyển nhượng cho bên thứ ba để lấy tiền.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Dũng trực tiếp chiếm đoạt 160 triệu đồng và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ việc nhận làm thủ tục đất đai và vay tiền. Ngoài ra, qua việc chuyển nhượng trái phép các thửa đất cho ông Bùi Quốc Huấn, ông Phạm Quốc Khánh và ông Đỗ Văn Tưởng, đối tượng nhận tổng số tiền hơn 2,07 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Dũng khai do khó khăn kinh tế, nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt từ trước khi nhận tiền, giấy tờ của các bị hại.

Đáng chú ý, vụ việc từng nhiều lần tạm đình chỉ rồi phục hồi giải quyết nguồn tin do đối tượng lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 28/12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Trần Văn Dũng tại TP Hà Nội; đồng thời phục hồi vụ việc và tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng số tiền hơn 2 tỉ đồng liên quan các giao dịch chuyển nhượng đất, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.

Từ vụ án, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi ký kết giấy tờ, hợp đồng ủy quyền liên quan đất đai cần đọc kỹ nội dung, hiểu rõ phạm vi ủy quyền, và thực hiện giao dịch qua các kênh pháp lý an toàn nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại tài sản.

Khánh An