leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Hữu Vẹn tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Ngày 11/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Vẹn (SN: 1978; trú tại thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào năm 2020, Trần Hữu Vẹn đã chuyển nhượng hơn 500m2 đất tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) cho bà B.T.T.T. Sau đó, bà B.T.T.T tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất này cho ông Đ.V.T. Các bên đã thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Tháng 10/2021, Trần Hữu Vẹn tiếp tục giới thiệu và chuyển nhượng cho ông N.V.T  một phần diện tích đất trên. Để tạo niềm tin cho ông N.V.T nhằm dễ dàng chiếm đoạt tài sản, Vẹn đã đưa cho ông N.V.T bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Vẹn.

Ông N.V.T đã tin tưởng, ký hợp đồng đặt cọc và giao cho Vẹn số tiền 760.000.000 đồng. Vẹn cam kết trong vòng 2 tháng sẽ tách thửa và ra sổ mới cho ông N.V.T.

Khi hết 2 tháng thỏa thuận thì Vẹn báo cho ông N.V.T là thửa đất trên không tách sổ được nên ông Vẹn hứa sẽ bồi thường gấp đôi và trả lại tiền cọc cho ông N.V.T. Tuy nhiên, Vẹn đã không trả tiền mà tìm cách né tránh, chiếm đoạt số tiền trên.

Sau khi nhận được đơn trình báo của ông N.V.T, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Trần Hữu Vẹn. Tại Cơ quan điều tra, Trần Hữu Vẹn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để truy tố bị can Trần Hữu Vẹn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mai Phong