leftcenterrightdel
 Bé Nguyễn Minh K. tại thời điểm cấp cứu tại bệnh viện

Liên quan đến vụ án, trước đó vào ngày 21/10/2022, Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoài Việt (SN 1991, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về vụ con ruột mới 3 tuổi của mình là bé Nguyễn Minh K. bị Cảnh sát giao thông dùng đèn pin đánh trúng mặt, gây trọng thương.

Theo nội dung tin báo, khoảng 22h40 ngày 20/10/2022, anh Nguyễn Hoài Việt điều khiển xe môtô biển số 66F1-947.75 chở theo vợ là Huỳnh Thảo S. (SN 1990) và con trai là Nguyễn Minh K. (SN 2019) lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng về vòng xoay Thân Cửu Nghĩa.

Sau khi qua khỏi cầu Chợ Bưng (thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) một đoạn thì gặp tổ công tác của Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ. Một đồng chí CSGT sử dụng đèn pin chặn dừng xe của anh Việt, nhưng do anh Việt chạy nhanh và khoảng cách gần nên không dừng lại.

Khi chạy được khoảng 5 mét có một đồng chí CSGT khác dùng gậy đánh vào anh Việt nhưng không trúng, mà trúng vào mặt của cháu Nguyễn Minh K. gây thương tích.

Sau đó cháu Nguyễn Minh K. được đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Theo chẩn đoán ban đầu, cháu K. bị “gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái”. Sau đó K. tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tại TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành đã phân công Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Tam Hiệp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra vụ việc.

Theo kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập của Viện pháp y quốc gia phân viện tại TP Hồ Chí Minh, tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Minh K. là 19%. Thương tích của nạn nhân “do vật tày có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra”.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang xác định, vào đêm 20/10/2022, có phân công 1 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì “không chặn dừng, kiểm tra xe mô tô 66F1-947.75 và không thấy anh Nguyễn Hoài Việt điều khiển xe 66F1-947.75 đi ngang qua tổ công tác”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Việt An