leftcenterrightdel
 Đối tượng Đinh Hữu Phong tại Cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Phong (SN 2004, trú tại phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 14/5, Đinh Hữu Phong cùng L.V.T (SN 2008, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên) đã đột nhập vào 3 phòng học của trường THCS Trần Hưng Đạo thuộc khu 3, phường Quảng Yên trộm cắp được 3 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, có tổng giá trị khoảng 28.350.000 đồng.

leftcenterrightdel
  L.V.T (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan.

Sau đó, Phong và T. cùng bàn bạc với 2 đối tượng dưới 17 tuổi, cùng trú tại phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, mang 1 chiếc máy tính bán tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên và bán 2 chiếc máy tính tại TP Hải Phòng, được tổng số tiền là 6.000.000 đồng, rồi các đối tượng cùng nhau sử dụng tiền đi chơi, chi tiêu hết tại TP Hải Phòng.

Ngày 26/5, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo phát hiện bị mất trộm tài sản đã đến Công an thị xã Quảng Yên trình báo. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, tiến hành truy bắt được đối tượng Phong, T và 2 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ  toàn bộ vật chứng.

Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khánh Quyên