Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 4/3, tại quán nước gần Hồ Bán Nguyệt, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, nhóm thanh niên do Nguyễn Cao Quyết (SN 2005) ở phường An Tảo, TP Hưng Yên cầm đầu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm 4 thanh niên khác nhưng không xảy ra thương tích.

leftcenterrightdel
Công an triệu tập các đối tượng choai choai đánh nhau gây náo loạn đường phố. (Ảnh: CA Hưng Yên). 

Bực tức, Quyết cùng cả nhóm gọi thêm một số thanh niên khác đi lấy hung khí (dao phóng lợn, dao phớ, kiếm, tuýp…) để tìm 4 thanh niên kia giải quyết.

Trên đường đi đến địa phận xã Phú Cường, TP Hưng Yên, nhóm của Quyết nhìn thấy nhóm của Nguyễn Văn Mạnh (SN 2005), ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đang đứng bên đường.

Nghi nhóm của Mạnh là nhóm vừa đánh mình nên nhóm của Quyết đã phóng xe máy với tốc độ cao, hò hét cầm theo hung khí đuổi đánh.

Đến khu vực bưu điện xã Phú Cường, Mạnh ngã xuống mương cạnh đường nên bị nhóm của Quyết hành hung, dùng cán dao phóng lợn đâm vào đùi trái.

Sau khi đánh nhầm người, nhóm của Quyết điều khiển xe máy đi đến thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động thì gặp nhóm 4 thanh niên đi từ huyện Kim Động xuống TP Hưng Yên.

Tiếp tục nhóm của Quyết khiển xe máy tốc độ cao, hò hét, cầm theo hung khí đuổi đánh khiến Nguyễn Tuấn Phong (SN 2003) ở thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động bị gãy xương trụ tay trái, rách da chảy máu phần sau vai gáy và tay.

Hiện, vụ việc tiếp đục được điều tra, mở rộng.

H.P