Ngày 29/2/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cùng VKSND cùng cấp đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thành Luân (33 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 BLHS.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huỳnh Thành Luân tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng cuối năm 2021, Luân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Forex FTX. Để có tiền đầu tư, Luân nói dối bạn bè là cần tiền đáo hạn ngân hàng để huy động tiền với mục đích sử dụng đầu tư tiền ảo.

Với chiêu trò này, từ tháng 3 đến tháng 8/2022, Luân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Luân đầu tư hết vào tiền ảo và thất bại nên Luân liền bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác điều tra, xác minh nắm tình hình, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự xác định Luân có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là nạn nhân của Luân kịp thời trình báo, cung cấp thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự tại số 9A Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra./.

Nho Thanh