Ngày 16/3, VKSND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Từ (SN 1977, trú tại huyện Tràng Định) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự 2015.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Xuân Từ và tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, cơ quan Công an phát hiện nghi vấn về đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn để tiêu thụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc, do đối tượng Nguyễn Xuân Từ cầm đầu.

Xây dựng kế hoạch đấu tranh, khoảng 22h30 ngày 12/3, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Từ cùng tang vật là 1 bánh heroin cất giấu tại nhà. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Từ, Ban chuyên án thu giữ 4 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh, Từ khai mua số ma tuý trên với giá 240 triệu đồng của một người đàn ông lạ mặt ở địa bàn để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Trung Vương