leftcenterrightdel
 Anh Phan Thanh Thế bị các đối tượng chém từ thái dương trái đến môi bên trái làm liệt dây thần kinh số 7, một vết thương ở cẳng tay trái. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 39%.

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 17/12/2022, tại quán chè 280 gần khu vực Công viên Biên Hùng, TP Biên Hòa; anh Phan Thanh Thế bị hơn 10 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Phạm Hoàng Phong cầm đầu, cùng với các đối tượng Phương Bé (facebook Phương Nguyễn), Tý Trắng (facebook Phúc Nguyễn) cùng ngụ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và một số đối tượng khác dùng nhiều hung khí chém anh Phan Thanh Thế từ thái dương trái đến môi bên trái làm liệt dây thần kinh số 7, một vết thương ở cẳng tay trái.

Kết quả tại bệnh viện lúc anh Thế cấp cứu cho thấy, vết thương từ thái dương (T) đến môi trên (T) thông vào khoang miệng, gãy thành trước và sau xương hàm (T), gãy xương hàm trên (T), gãy răng R23, rách nướu răng R22, R23, phía trên đứt ngang bó trước cơ thái dương (T) + cực trên tuyến mang tai, đứt động mạch thái dương chảy máu thành tia. Vết thương cẳng tay (T) #08cm, bờ sắc nhọn, lộ cơ gấp – cơ duỗi cổ tay trụ (T) bị đứt bán phần, mẻ mảnh nhỏ xương trụ. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 39%.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang ráo riết truy tìm đối tượng Phạm Hoàng Phong sau khi gây án đã bỏ trốn.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can để bắt tạm giam thì đối tượng cầm đầu là Phạm Hoàng Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra Quyết định truy tìm đối với Phạm Hoàng Phong. Phong là người bị nghi thực hiện tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra vụ án, khởi tố bị can.

leftcenterrightdel
 Video clip ghi lại cảnh đối tượng cầm đầu Phạm Hoàng Phong và nhiều đối tượng khác dùng hung khí dao, mã tấu truy sát anh Phan Thanh Thế khiến bị thương rất nặng vào tối ngày 17/12/2022.

Giao cho Cơ quan Đội CSĐTTP về TTXH , Công an TP Biên Hòa chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. Đề nghị các cơ quan PC01, PC02, PV06 Công an tỉnh Đồng Nai, Công an các xã, phường, Đồn KCN trực thuộc TP Biên Hòa, Công an phường Tân Hòa, Tân Biên phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị giữ lại và thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Biên Hòa theo số điện thoại 0961078099 để phối hợp giải quyết.

Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đồng phạm đã gây thương tích cho anh Phan Thanh Thế và gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Tuấn