leftcenterrightdel
Từ trái qua phải: Trương Lan Phương, Nguyễn Hoài Phú, Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Văn Vui và Lê Văn Nghĩa.

5 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm:  Nguyễn Văn Vui (Trinh lé - SN 1983); Nguyễn Hoài Phú (Phú Phỉ - SN 1981); Lê Văn Nghĩa (Nghĩa Bù - SN 1996); Trương Lan Phương (Phương Anh Tư - SN 1988) và Nguyễn Minh Vương (SN 1981), các đối tượng cùng trú tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Các đối tượng này đều nằm trong chuyên án ma túy mà lực lượng Công an thị xã Tân Châu vừa triệt phá.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân trên địa bàn khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu có nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên Công an thị xã Tân Châu đã xác lập chuyên án đồng thời kiên quyết phá án trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khoảng 8h, ngày 1/7/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thị xã Tân Châu tiến hành mật phục bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vui, Phú, Nghĩa, Lan Phương. Tang vật thu giữ gồm nhiều bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá bên trong.

Qua điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận mua số ma túy đá trên của đối tượng Nguyễn Minh Vương.

Ngay lập tức, trong ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vương. Đồng thời, lượng Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng bị bắt giữ và đã thu giữ thêm nhiều bọc ma túy đá và nhiều tang vật liên quan khác.

leftcenterrightdel
 Tang vật lực lượng Công an thu giữ.

Được biết tổng số lượng ma túy đá thu giữ trên người và tại nơi ở của các đối tượng là 12 bọc, có trọng lượng khoảng 13,8715gam.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc