Chiều ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1970), trú xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc và Nguyễn Văn Việt (SN 1986), trú tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 2 bị can Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Việt. (Ảnh: CA Hải Dương).

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn bắt quả tang Nguyễn Văn Việt đang có hành mua bán trái phép ma túy cho Nguyễn Văn Tú (SN 1993), trú cùng phường.

Tại cơ quan Công an, Việt khai đã mua số ma túy trên của Vũ Văn Dũng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Dũng và một số đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 bánh heroin và một số lượng ma túy đã được các đối tượng chia nhỏ.

Tổng khối lượng heroin bị thu giữ là 706,093g cùng một số phương tiện, tài liệu khác.

Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV