Ngày 10/6, VKSND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Danh Sỹ (SN 1985), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh và Chu Văn Phúc (SN 1987), trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Đặng Danh Sỹ là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ngay tại TP Vinh. Đây là đối tượng hoạt động rất tinh vi và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đặng Danh Sỹ. (Ảnh: CANA)

Theo hồ sơ, Sỹ từng có 3 tiền án về ma túy, trong quá trình mua bán trái phép ma túy, Sỹ không trực tiếp ra mặt. Mỗi lần các đối tượng thân cận của Sỹ bị bắt thì Sỹ đều lẩn trốn khỏi địa phương, rồi nghe ngóng tình hình, khi mọi thứ dần “hạ nhiệt” thì đối tượng quay lại hoạt động nhưng với thủ đoạn tinh vi hơn.

Sau một thời gian theo dõi quá trình hoạt động cũng như phương thức thủ đoạn, 20h30’ ngày 2/6/2022, tại khu vực Cầu Bến Thủy 2, tổ công tác Công an TP Vinh bắt quả tang đối tượng Chu Văn Phúc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 70 viên thuốc lắc và 20g ketamin.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND TP Vinh phối hợp với Công an TP Vinh giám định số ma túy thu giữ. (Ảnh: CANA).

Bên cạnh đó, tổ công tác khác của Công an TP Vinh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Danh Sỹ, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Quá trình khám xét thu giữ thêm 150g heroin và 30 viên thuốc lắc.

Trước đó, tại phường Cửa Nam, lực lượng Công an TP Vinh đã triệt xóa thành công đường dây ma túy phức tạp, đồng thời triệt xóa tụ điểm ma túy bắt giữ 15 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, mở rộng.

H.P