Ngày 19/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, theo thống kê, năm 2023, đã có 701 vụ, 775 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương được lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ. Trong đó, đã khởi tố 102 vụ, 172 bị can (tăng 7 vụ, 16 bị can so với cùng kỳ năm 2022), thu hồi hơn 30,1 tỉ đồng tài sản bị thất thoát, đang kê biên, niêm phong nhiều tài sản khác có giá trị để xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh bắt các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 

Điển hình trong các chuyên án, vụ án kinh tế mà Công an tỉnh Hải Dương đã đấu tranh được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2011 đến năm 2013 tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch; vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương; vụ án “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm Hải Hưng…

Thượng tá Ngô Duy Cương, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Với vai trò chủ công, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, đất đai, đấu giá, đấu thầu, trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, trong lĩnh vực thuế...

Các vụ việc được phát hiện, điều tra, xử lý đều thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản và hoạt động tố tụng mà không trông chờ, ỷ lại từ nguồn tài liệu của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan khác. Theo Thượng tá Ngô Duy Cương, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ không chỉ cần mài sắc năng lực, trí tuệ mà quan trọng hơn còn cần bản lĩnh thép và tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. 

Thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương nguyện “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ theo phương châm hành động mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”.

Minh Hiếu