Ngày 22/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy trái phép liên tỉnh Sơn La-Hòa Bình-Hà Nội-Thái Nguyên-Hải Phòng. Thu giữ 40 bánh heroine, 17.851 viên ma túy tổng hợp, 5 xe ôtô và 5 đối tượng.
 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Cơ quan Công an khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Tráng A Trang (38 tuổi, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), Sồng Thị Dớ (40 tuổi, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và Ma Tuấn Hùng (31 tuổi, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo điều tra của Công an quận Nam Từ Liêm, thông qua mối quan hệ xã hội, Tráng A Trang quen biết với Ma Tuấn Hùng. Biết Trang và Sồng Thị Dớ ở gần biên giới với Lào, Hùng đã đặt vấn đề nhờ hai đối tượng này mua ma túy bán cho mình. Sau đó, Trang gọi điện cho Hùng báo giá mỗi bánh heroin có giá hơn 155 triệu đồng. Hùng đồng ý mua và hai bên hẹn giao nhận hàng ở Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau một thời gian điều tra theo dõi hoạt động tội phạm của Tráng A Trang và Ma Tuấn Hùng, chiều 29/10/2016, các trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trang điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest chở Sồng Thị Dớ đi từ Hòa Bình về Hà Nội giao ma túy cho Hùng.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Trang vừa về đến Đại lộ Thăng Long thì bị các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm dừng xe kiểm tra. Cảnh sát phát hiện 20 bánh heroine (trọng lượng hơn 7kg) giấu trong cánh cửa sau xe ôtô của Tráng và Dớ. Cùng lúc này, Cơ quan điều tra cũng bắt giữ đối tượng Hùng.

Cũng trong tháng 9/2016, Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Nguyễn Đức The (tức Ngần Văn The, 41 tuổi, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi xe khách vận chuyển hộp cát tông chứa 20 bánh heroine (trọng lượng hơn 6,7 kg) và hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy mà Công an quận vừa triệt phá có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm Trang và Hùng đi xe cá nhân để giao nhận hàng, ma túy được đối tượng giấu trong cánh cửa xe.

Trong vụ án của Nguyễn Đức, khi The sử dụng xe khách vận chuyển, đối tượng khác mang ma túy lên xe khách để sẵn, sau đó The lên xe thực hiện bước chuyển ma túy tới nơi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng./.

 

Theo Hạnh Quỳnh/Vietnamplus

.