Ngày 13/5, VKSND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thị Hậu (SN 1983), trú tại thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
Bị can Phùng Thị Hậu cùng tang vật. (Ảnh: CA Cẩm Giàng). 

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 22/4, trên QL5 theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đoạn qua địa phận thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an thị trấn Lai Cách bắt quả tang Phùng Thị Hậu đang có hành vi cất giấu trái phép cây thuốc phiện.

Tại thời điểm bị phát hiện đối tượng mang theo 3 túi nilon màu đen, bên trong mỗi túi có các bó cây tươi, chiều cao khoảng 60cm gồm đầy đủ các bộ phận rễ, thân, lá, hoa và quả, nghi là cây thuốc phiện với tổng khối lượng 3kg và một bình rượu ngâm sẵn.

Tại Cơ quan điều tra, Phùng Thị Hậu khai nhận tất cả đều là cây thuốc phiện tươi và rượu ngâm cây thuốc phiện mà đối tượng đang mang đi bán kiếm lời.

Khám xét chỗ ở của Hậu, Công an huyện Cẩm Giàng đã phát hiện và thu giữ thêm 2 bình rượu ngâm quả thuốc phiện.

Kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng Hậu là người chuyên bán các loại thảo dược dùng để ngâm rượu. Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phan Hải