Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh) về hành vi đã hành hạ cháu ruột của mình.

VKSND huyện Cẩm Xuyên cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Huyền theo khoản 2 Điều 185 - BLHS.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc khởi tố bị can đối với Huyền.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 26/4/2022, Công an thị trấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc cháu bé L.Q.T (SN 2018, tạm trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hiện đang là học sinh lớp 3A trường mầm non Thiên Cầm (Hà Tĩnh), vùng mặt bị sưng tấy, cơ thể nhiều chỗ bầm dập. Ngoài ra, vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Nghi cháu bé bị đánh đập và hành hạ.

Sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 21h cùng ngày, Công an thị trấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã xác minh và điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ việc hành hạ trên là Nguyễn Thị Huyền gì ruột của cháu.

Qúa trình đấu tranh đối tượng khai nhận do mẹ cháu L.Q.T là chị N.T.Q (SN 1992, trú tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh) là chị gái ruột của đối tượng đi làm ăn xa, nên từ tháng 11/2020 đến nay, đã gửi con gái để đối tượng chăm sóc. Trong 2 ngày 24 và 25/4/2022 do cháu không chịu ăn nên đối tượng đã 3 lần sử dụng móc áo, cán chổi lau nhà đánh đập và hành hạ cháu lên nhiều khu vực trên cơ thể cháu cháu bé.

Kết quả giám định, cháu L.Q.T bị dì ruột hành hạ thương tích 9%.

Hiện, sau thời gian chăm sóc và điều trị tại ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cháu bé đã được chuyển về nhà với sức khỏe và tinh thần đã ổn định.

Mẫn Phong