Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong Phát (SN 1997, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên). Phát bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Phong Phát.

Người bị hại là chị Nguyễn Thị Mộng N. (SN 1991, ngụ cùng địa phương với Phát).

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/1. Thời điểm này Phát được gia đình chị N. mời đến dự đám cưới em của chị N. tại phường Bình Đức. Do tiệc cưới đã tàn, nhưng Phát vẫn tiếp tục hát nên chị N. yêu cầu dừng hát để dịch vụ cho thuê âm thanh dọn dẹp. Chuyện chỉ có vậy nhưng giữa hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Phát chạy về nhà lấy dao sang định ra tay sát hại N. nhưng mọi người kịp thời can ngăn. 

Sau đó, Phát đi ra phía trước cổng đám cưới và gây hấn với cha của chị N. dẫn đến xô xát. Thấy vậy, chị N. đưa cha mình vào trong nhà. Còn Phát chạy vào nhà hàng xóm lấy 1 cây kéo ra đâm chị N. 2 nhát trúng vùng bụng rồi bỏ đi.

Người nhà nhanh chóng đưa chị N. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang. Rất may vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng theo kết luận giám định pháp y, chị N. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 21%./
Tuấn Anh