leftcenterrightdel
 Bị can Hồ Văn Tuấn (bên trái) và Lưu Huỳnh Tỷ.

Theo thông tin từ cơ quan An ninh điều tra, khoảng tháng 9/2023, Hồ Văn Tuấn đặt mua trên mạng 1 khẩu súng Rulo và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng, sau đó Tuấn đem khoe với Lưu Huỳnh Tỷ. Biết Tuấn có súng, Tỷ đã 2 lần mượn súng của Tuấn đi bắn thử 3 phát, đạn đều nổ rồi trả súng lại cho Tuấn.

Do không có tiền tiêu xài, Hồ Văn Tuấn đã mang khẩu súng trên đến nhà của Bùi Thị Nhung, SN 1983, cư trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn để cầm cho Lê Thanh Tấn, SN 1999 (sống như vợ chồng với Nhung) để lấy 200 ngàn đồng.

leftcenterrightdel
 Tang vật.

Vụ việc sau đó bị cơ quan Công an phát hiện. Ngày 23/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tiến hành khám xét nhà Nhung, qua đó thu giữ khẩu súng nêu trên cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Sau khi có kết luận giám định khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc