“Phù phép” tem, nhãn để thay đổi nguồn gốc, xuất xứ 

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Xuân Nam là đầu mối tổ chức phân phối tại khu vực Tây Nguyên. Theo đó, Nam phụ trách thị trường các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai; đồng thời thuê Hồ Bá Đức (SN 1997) và Võ Vũ Toại (SN 1996, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm nhân viên bán hàng. Trong đó, Đức được giao phụ trách thị trường Đắk Lắk, Gia Lai; Toại phụ trách Lâm Đồng.

leftcenterrightdel
 Chỉ trong một thời gian ngắn, 23.782 tấn phân bón giả xuất xứ Bỉ được các đối tượng bán ra thị trường.

Quá trình kinh doanh, các loại phân bón hữu cơ (phân nở) nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ có sự khác biệt về giá thành và đặc điểm sản phẩm.

Khi một số đại lý, hộ kinh doanh thắc mắc về việc phân bón mang xuất xứ Bỉ do Nam cung cấp có giá thấp hơn hàng cùng loại trên thị trường, đồng thời nhận thấy đặc điểm sản phẩm bên trong bao bì không giống phân bón nhập khẩu từ Bỉ, Nam đã trao đổi, giải thích cho Đức và Toại biết về việc thay đổi thông tin nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Theo tài liệu điều tra, phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Hàn Quốc được đóng gói lại, dán tem phụ thể hiện xuất xứ Bỉ rồi đưa ra thị trường với giá thấp hơn phân bón có nguồn gốc thực tế từ Bỉ nhằm tăng khả năng cạnh tranh, doanh thu và thu lợi.

Mặc dù biết rõ việc này, Đức và Toại vẫn giúp sức cho Nam quảng bá, giới thiệu, tiếp thị và bán các loại phân bón cho đại lý, người dân, đồng thời thu tiền hàng. Theo tài liệu điều tra, hai người được trả lương và hứa hưởng chiết khấu trên doanh thu bán hàng.

Từ đầu mối phân phối trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh. Kết quả ban đầu cho thấy, sản phẩm được bán đến khoảng hơn 42 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.

Để xác định tính chất hàng hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tạm giữ, lấy mẫu phân bón phục vụ công tác giám định, xác minh.

Tổng khối lượng các sản phẩm phân bón hữu cơ (phân nở) liên quan vụ án bị tạm giữ được ghi nhận là 326,765 tấn.

leftcenterrightdel
 Nhiều đối tượng liên quan bị khởi tố để phục vụ điều tra. 

Thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Quá trình điều tra cho thấy trong hai năm 2025 và 2026, các doanh nghiệp do vợ chồng Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn điều hành đã xuất bán tổng cộng hơn 24.243 tấn phân bón mang thông tin xuất xứ Bỉ.

Tuy nhiên, số lượng phân bón thực tế có nguồn gốc từ Bỉ được xác định chỉ là 555 tấn tấn. Phần còn lại, tương đương 23.782 tấn, là phân bón không có xuất xứ Bỉ nhưng được các đối tượng dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán ra thị trường có tổng trị giá hơn 154,5 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Đối với Đỗ Xuân Nam, cơ quan điều tra xác định người này đã xuất bán 4.952,8 tấn phân bón không có xuất xử tử Bỉ nhưng được dán tem xuất xứ từ Bỉ với trị giá hơn 39 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Còn Hồ Bá Đức bị xác định đã giúp sức cho Nam tiêu thụ 1.566,4 tấn hàng hóa, trị giá hơn 13 tỉ đồng và Võ Vũ Toại đã giúp sức tiêu thụ 857,6 tấn, trị giá hơn 7 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra, hành vi của các đối tượng không chỉ liên quan đến khối lượng hàng hóa lớn, được tiêu thụ tại nhiều địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc này, đến nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố các bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức, Võ Vũ Toại và Phạm Thị Thanh Đẹp để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” và “Buôn bán hàng giả là phân bón”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính