Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân về việc vợ chồng Nguyễn Văn Quốc có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt" số tiền 2,1 tỉ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ.
    |
 |
| Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Quốc. |
Mặc dù vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, tài liệu chứng cứ khó thu thập, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, lực lượng điều tra đã làm rõ hành vi "lừa đảo" của Nguyễn Văn Quốc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 1997, Nguyễn Văn Quốc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất số 255 và 256 (tờ bản đồ số 3) có địa chỉ tại An Sơn, phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Đến năm 2005, Quốc chuyển nhượng cả hai thửa đất này cho ông P.V.T và giao đất cho ông T. sử dụng. Sau đó Quốc tự ý rào lại một phần diện tích hơn 1.400m² thuộc thửa đất số 255 để sử dụng cá nhân. Năm 2022, Quốc tiếp tục bán phần đất đã rào này cho ông V.V.H.M và ông V.V.H.P, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại thông qua giao dịch với Nguyễn Văn Quốc liên quan đến thửa đất 255, 256, tiếp tục trình báo vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trước khi ký kết hợp đồng, cần xác minh kỹ tình trạng pháp lý của bất động sản, kiểm tra thông tin tại cơ quan chức năng, tránh tin tưởng vào giấy tờ photo, bản sao hoặc thông tin không rõ ràng. Trong mọi trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, nhằm phòng tránh các hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".