Chiều ngày 29/11, trao đổi với PV, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Nông Văn Tùng (SN 1992), trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Trịnh Văn Thắng (SN 1993), trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 2 bị can Nông Văn Tùng (bên trái) và Trịnh Văn Thắng.

Trước đó, ngày 26/11, tổ công tác Công an huyện Tràng Định, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km55, Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định phát hiện xe ô tô 5 chỗ BKS 30E- 226.04 đi từ hướng Cao Bằng - Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô có 6 người, trong đó 2 người Việt Nam là Nông Văn Tùng và Trịnh Văn Thắng và 4 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua đấu tranh, Trịnh Văn Thắng khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đưa về cây xăng Ninh Hiệp, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh và được trả trước 4.000.000 đồng.

Số tiền công cụ thể sẽ được thoả thuận sau khi hoàn thành. Sau đó, Thắng thuê Nông Văn Tùng là lái xe taxi tới địa điểm đón 4 công dân trên với giá 3.000.000 đồng, khi đang trên đường về tới xã Chi Lăng, huyện Tràng Định thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Hy