leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Văn Hợp là người trực tiếp điều khiển xuồng máy đưa người nhập cảnh trái phép.

Theo đó, ngày 27/10, tại vùng biển phường Bình Ngọc (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Trà Cổ và Công an phường Bình Ngọc phát hiện xuồng máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. 

Khi bị kiểm tra, 4 trong số 7 người trên xuồng đã bỏ chạy. Những người bị giữ đều có quốc tịch Trung Quốc, khai nhận lên mạng xã hội Wechat tìm kiếm việc làm và được giới thiệu sang Việt Nam sẽ có công việc và mức lương cao.

Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng Trà Cổ và Công an thành phố Móng Cái đã bắt giữ nhóm 6 người Việt Nam chuyên tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1994) và Phạm Văn Hợp (SN 1998) cùng trú tại Móng Cái, Quảng Ninh; Nguyễn Xuân Hải (SN 1981, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng); Nguyễn Thị Hồng (SN 1989, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình); Bùi Văn Quang (SN 1980) và Lê Văn Khuê (SN 1987) cùng trú tại Hải Dương. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh