Sáng 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú thôn Phú Thạnh, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, Phú Yên - hiện ở số 451B/34 Phạm Thế Hiển, tổ 36, Khu phố 2, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh); Lê Hải (SN 1970, trú KP Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên - hiện đang công tác tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS 2015. Hải và Duy bị bắt vì liên quan đến hoạt động lừa “chạy án”.

leftcenterrightdel
 Lê Hải thời điểm bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/1/2024, TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Xuân Thảo (SN 2002, trú KP Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa, Phú Yên) 20 năm tù và chồng là Phú Văn Hùng (SN 1999, Khu phố 6, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) tuyên phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi bị tuyên án, do Thảo bệnh nặng nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấp di khỏi nơi cư trú. Thảo có đăng trên trang facebook cá nhân thể hiện tâm trạng buồn chán với mức án trên. Sau đó, đối tượng Nguyễn Đức Thiên (SN 1994, trú Diêm Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai - hiện ở TP Hồ Chí Minh) liên hệ gặp Thảo hứa giúp Thảo lo “chạy án” phúc thẩm để được giảm án.

Thiên liên hệ với Phạm Phú Hoàng Duy đề cập đến vấn đề trên, Duy liên hệ với Trần Quang Long (SN 1978, trú Tổ 11, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai). Sau đó các đối tượng gặp Thảo tự giới thiệu quen biết với Lê Hải (SN 1970, trú KP Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên - hiện đang công tác tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên). Các đối tượng giới thiệu Lê Hải có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại Đà Nẵng có thể lo giảm án xuống còn 10 năm cho Thảo nên Thảo đồng ý. Sau đó, Duy, Thiên, Long gặp Hải nói chuyện và Hải đồng ý giúp.

Duy nói với Thảo số tiền dẫn Hải ăn nhậu, đi lại trong mấy ngày qua tại Phú Yên là 15 triệu đồng, đồng thời nói qua tết sẽ cùng Hải ra Đà Nẵng tặng quà cho cán bộ tại Đà Nẵng với số tiền 40 triệu đồng, Thảo đồng ý nên chuyển cho Duy số tiền 55 triệu đồng. Số tiền 40 triệu đồng đồng Duy giữ 20 triệu đồng, còn Long giữ 20 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Phạm Phú Hoàng Duy lúc bị bắt quả tang nhận tiền.

Tuy nhiên, qua Tết Giáp Thìn 2024 vì không muốn Long tham gia việc “chạy án” cho Thảo nên Duy và Hải bàn bạc với nhau nói Thảo điện cho Long là ngoài Đà Nẵng không chịu giúp, bảo Long trả lại số tiền 20 triệu đồng, khi Long chuyển 20 triệu đồng thì Duy nói Thảo chuyển qua cho Duy để Duy cùng Hải đi Đà Nẵng.

Ngày 25/2, Hải, Duy hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê thuộc TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Hải có nói với Thảo ngoài Đà Nẵng chịu giúp giảm án xuống từ 2-3 năm và bảo Thảo về chuẩn bị số tiền 500 đến 700 triệu đồng để khi ngoài Đà Nẵng yêu cầu thì đem tiền ra đưa. Đồng thời, Hải hứa hẹn sau khi xét xử phúc thẩm thì Hải sẽ xin cho Thảo hoãn thi hành án và tới đợt đặc xá sẽ xin cho Thảo được đặc xá không phải đi tù.

Đến ngày 2/3, Hải gặp Duy bảo Duy liên hệ với Thảo lấy 600 triệu để đi Đà Nẵng lo cho Thảo. Đến trưa 7/3, Duy và Thảo hẹn nhau giao tiền tại quán cà phê Trung Nguyên, dưới tòa nhà Apec thuộc Khu phố Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, khi Duy nhận số tiền 600 triệu đồng thì lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Nha - Quốc Hùng