Ngày 26/5/2022, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với bà T.N.T.N. (31 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo Công an, tháng 4/2019, anh L.Đ.H. (31 tuổi, chồng bà N.) đưa 300 triệu để bà N. gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Tháng 10/2019, bà N. bị mất việc làm nên tự ý rút hết số tiền trên nhiều đợt để chăm sóc hai con nhỏ và tiêu xài cá nhân nhưng không nói cho chồng và gia đình biết.

Ngày 18/4/2022, anh H. đưa cho N. thêm 700 triệu đồng để tiếp tục mở sổ tiết kiệm kỳ hạn một tháng. Ngày 16/5/2022, anh H. kêu N. đi rút toàn bộ hai sổ tiết kiệm để đi mua đất ở tỉnh Long An.

Sau đó, bà N. đi rút sổ tiết kiệm 700 triệu đồng mang về nhà cất giữ. Riêng sổ tiết kiệm 300 triệu đồng đã tiêu xài hết nên bà N. nghĩ ra ý định lấy một phần trong số tiền 700 triệu đồng bù đắp vào.

Đến ngày 19/5/2022, bà N. tạo hiện trường giả mất trộm rồi đem 700 triệu đồng vào công ty cất giữ. Tối cùng ngày, N. trở về nhà và lấy 300 triệu đồng đưa gia đình nói đây là tiền tiết kiệm của sổ đầu tiên, riêng số tiền còn lại N. để ở công ty.

Sau đó, anh H. đem lên phòng cất giữ thì tá hỏa phát hiện tủ quần áo xáo trộn, số tiền 700 triệu đồnh bị mất. Lúc này, bà N. đến Công an thị trấn Nhà Bè trình báo.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện bà N. có biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh và người này khai nhận hành vi trình báo mất tài sản là không đúng sự thật.

Với hành vi này Công an huyện Nhà Bè xử phạt bà N. số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội./.

Đại Lánh